Nhật Bản có Bộ trưởng Ngoại giao mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 06:01 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Hayashi Yoshimasa. (Nguồn: GettyImages)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã quyết định bổ nhiệm cộng sự thân cận, cựu Bộ trưởng Giáo dục Hayashi Yoshimasa vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao mới của nước này.

Hãng Kyodo 9 dẫn nguồn tin thân cận với Chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Kishida  sẽ công bố quyết định này khi ra mắt Nội các mới vào ngày 10/11.

Ông Hayashi, 60 tuổi, từng kinh qua các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Nông nghiệp, Chính sách kinh tế và tài chính. Ông tốt nghiệp Đại học Tokyo và từng theo học tại Đại học Harvard (Mỹ).

Trước đó, từ ngày 4/11, Thủ tướng Kishida đã kiêm nhiệm vị trí  Bộ trưởng Ngoại giao, sau khi Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đảm nhiệm chức Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, vị trí cao thứ hai trong đảng.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng Thủ tướng Nhật Bản cam kết đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng

VTV.vn - Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước