Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy sửa đổi hiến pháp

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:44 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 22/1, Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi các đảng phái chính trị tiếp tục tranh luận về việc sửa đổi hiến pháp vốn là mục tiêu chính trị lâu nay của nhà lãnh đạọ này.

Trong bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, đã nhấn mạnh việc sửa đổi hiến pháp là cương lĩnh của Đảng này kể từ khi thành lập năm 1955.

Ông cũng hối thúc các chính đảng đưa ra những kế hoạch cụ thể và tăng cường thảo luận để hướng tới việc hiện thực hóa lần sửa đổi hiến pháp đầu tiên kể từ khi bộ luật cao nhất này có hiệu lực hồi năm 1947.

Theo quy định, việc sửa đổi hiến pháp đòi hỏi sự ủng hộ của ít nhất 2/3 nghị sĩ cả Hạ viện và Thượng viện cũng như sự đồng thuận của người dân trong một cuộc trưng cầu ý dân công khai trên toàn quốc.

Nhật Bản sẽ không thay đổi chính sách gây áp lực đối với Triều Tiên Nhật Bản sẽ không thay đổi chính sách gây áp lực đối với Triều Tiên Môi trường an ninh của Nhật Bản đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất Môi trường an ninh của Nhật Bản đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất Nhật Bản quyết tâm sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản quyết tâm sửa đổi Hiến pháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước