Xét nghiệm COVID-19 cho mọi đối tượng mới giúp chống dịch hiệu quả nhất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 16:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là khuyến cáo được chuyên gia dịch tễ học của Đức đưa ra hôm 6/11. Trong 24 giờ qua nước Đức đã ghi nhận trên 34 nghìn ca mắc mới COVID-19 và 142 ca tử vong.

Tất cả mọi người đều cần phải làm xét nghiệm trước khi muốn tham dự các sự kiện, vào nhà hàng, tiệm làm tóc, các không gian kín, cho dù họ đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, chưa tiêm hoặc đã khỏi bệnh.

Theo chuyên gia dịch tễ học của Đức, việc đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và đã khỏi bệnh chỉ mang lại cảm giác "an toàn giả", chỉ có xét nghiệm COVID-19 cho mọi đối tượng mới giúp chống dịch hiệu quả nhất.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh trong 24 giờ qua nước Đức đã ghi nhận trên 34 nghìn ca mắc mới COVID-19 và 142 ca tử vong. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới tại Đức vượt quá 30 nghìn ca. Trong khi đó, Đức đã bãi bỏ bãi bỏ việc xét nghiệm miễn phí cho công dân từ giữa tháng 10 vừa qua.

Nhằm hạn chế số ca mắc mới trong làn sóng dịch thứ tư tại nước này, cảnh sát Đức đang đề xuất việc cấm đốt pháo hoa trong dịp đón năm mới cũng như hạn chế tụ tập theo nhóm quy mô lớn.

Nên tiêm đủ liều vaccine, không trông chờ cơ chế miễn dịch tự nhiên của cơ thể Nên tiêm đủ liều vaccine, không trông chờ cơ chế miễn dịch tự nhiên của cơ thể

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu, tiêm đủ liều vaccine mang đến sự bảo vệ rất cao và giúp ngăn ngừa các triệu chứng COVID-19 chuyển biến nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước