Trung Quốc đạt hơn 63% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều

Thái Bình (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 06:20 GMT+7

Trung Quốc đặt mục tiêu cuối năm 2021 đạt trên 80% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chiều 27/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố, nước này đã tiêm hơn 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Theo đó, Trung Quốc chỉ mất 10 tuần để nâng từ 1 tỷ liều lên 2 tỷ liều vaccine. Hiện đã có 890 triệu người/1 tỷ 400 triệu dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine, đạt hơn 63% dân số.

Mục tiêu được quốc gia này đặt ra là cuối năm 2021 sẽ đạt trên 80% dân số tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Trong số 9 loại vaccine nội địa, 2 loại vaccine được tiêm nhiều nhất ở Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho người lớn tuổi và trẻ vị thành niên từ 12 - 17 tuổi. Đến nay, nước này vẫn chưa có bất cứ động thái nào phê chuẩn vaccine hay mua vaccine Pfizer như một số báo phương Tây đề cập.

Theo đề xuất của các hãng vaccine, Trung Quốc nên tiêm thêm liều thứ 3 cho người cao tuổi, người có hệ miễn dịch kém và các đối tượng nguy cơ cao như shipper, người phục vụ phương tiện công cộng, y bác sĩ…

Nếu tính cả thế giới hiện đã tiêm 5 tỷ liều vaccine thì riêng Trung Quốc đã chiếm tới 2 tỷ liều. Hiện Trung Quốc ngang hàng với Anh và dẫn trước Mỹ xét về tỷ lệ dân số đã tiêm vaccine COVID-19 đủ liều.

Trung Quốc chống dịch thành công nhờ vaccine và biện pháp mạnh Trung Quốc chống dịch thành công nhờ vaccine và biện pháp mạnh

VTV.vn - Theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 24 giờ qua nước này không ghi nhận ca dương tính nội địa nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước