Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ

Thái Thanh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp nước ngày đang ở mức thấp nhất hơn 50 năm qua.

Trong tháng 1, Mỹ có thêm 517 nghìn việc làm mới, cao hơn mức trung bình mỗi tháng của năm ngoái là 401 nghìn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, mức thấp nhất kể trong 53 năm qua.

Các lĩnh vực thu hút nhiều lao động, việc làm trong tháng 1 là giải trí, khách sạn, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hay giao thông. 

Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ - Ảnh 1.

Đáng chú ý, trong tháng 1 có tới 74 nghìn việc làm mới được tạo ra trong các cơ quan hành chính và 35 nghìn việc làm mới trong lĩnh vực giáo dục, cho thấy nhiều người đã có việc và đi làm trở lại. Mức lương và thời gian làm thêm cũng tăng so với năm ngoái tuy không nhiều.

Nhu cầu việc làm tại Mỹ vẫn đang lớn, cứ một người thất nghiệp thì có 2 vị trí việc làm đang cần tuyển. Việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp, chứng tỏ kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sự tăng trưởng, chưa suy thoái như nhiều dự báo trước đây.

Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen” Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen”

VTV.vn - Những số liệu mới được công bố cho thấy thị trường lao động nước tại Mỹ vẫn chưa giảm nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước