Tình trạng thiếu lao động trầm trọng ở Canada

VTV8-Thứ hai, ngày 10/12/2018 07:20 GMT+7

Lao động tại Canada. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hiệp hội Kinh doanh độc lập của Canada (CFIB) cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước này thiếu hơn 430.000 việc làm trong thời gian 4 tháng.

Tỷ lệ này tăng tới mức 3,3% so với mức 2,9% cách đây 1 năm. Theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Canada, tỷ lệ thiếu lao động hiện vượt quá những kỷ lục diễn ra trước cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 và đang gây nhiều sức ép lớn cho giới doanh nghiệp. 

Số liệu nói trên được công bố trong bối cảnh Chính phủ Canada và chính quyền tỉnh Québec đang bất đồng về chính sách nhập cư. Chính quyền Québec muốn cắt giảm lượng người nhập cư bất chấp việc tỉnh này đang bị thiếu hụt lao động lành nghề trầm trọng.


Thiếu lao động tại Hàn Quốc do tỷ lệ sinh giảm Thiếu lao động tại Hàn Quốc do tỷ lệ sinh giảm

VTV.vn - Các chuyên gia lo ngại, tỷ lệ dân số già tăng sẽ kéo theo nguy cơ thiếu hụt lao động cùng những hệ lụy tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của xứ sở kim chi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước