Tội phạm có tổ chức gia tăng tại Đông Nam Á

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/07/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Các thế lực tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lớn mạnh tại khu vực Đông Nam Á, thu lợi hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các hoạt động phạm pháp.

Thông tin trên là cảnh báo được rút ra từ báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm công bố hôm nay (18/7).

Báo cáo cho biết, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng những kẻ hở về pháp luật cũng như kiểm soát biên giới lỏng lẻo ở khu vực để mở rộng phạm vi hoạt động, nhức nhối nhất là nạn điều chế và buôn bán ma túy ở khu vực. Đây là toại tội phạm nguy hiểm nhất và có nguồn thu lớn nhất.

Khu vực Đông Nam Á bị Liên Hợp Quốc liệt là thị trường ma túy đá lớn hàng đầu thế giới, ước tính trị giá có thể lên tới hơn 60 tỷ USD. Trong đó, phần lớn ma túy có nguồn gốc từ các xưởng sản xuất ở phía Bắc Myanmar.

Nhức nhối “đại dịch” ma túy đá ở Nam Á và Đông Nam Á Nhức nhối “đại dịch” ma túy đá ở Nam Á và Đông Nam Á

VTV.vn - Một khối lượng ma túy đá kỷ lục đã được thu giữ tại Đông Á và Đông Nam Á thời gian gần đây. Đây là báo cáo được Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của LHQ công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước