Tổng thống Hàn Quốc tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên

TTXVN-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 18:31 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này, ông Moon Jae-in, sẽ cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nhân dịp cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22/5 tới tại Washington, 3 tuần trước khi ông Trump có cuộc gặp đầu tiên với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Phát biểu với báo giới ngày 18/5, Phó Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Nam Gwan-pyo cho biết Seoul mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ sắp tới sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Bình Nhưỡng, giúp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều diễn ra thành công. Theo quan chức trên, tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các cách thức nhằm đảm bảo tương lai tươi sáng cho Triều Tiên khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Theo kế hoạch, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Washington vào tối 21/5 (theo giờ Hàn Quốc) và trở về nước vào rạng sáng 24/5. Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 27/4 vừa qua. Tại cuộc gặp này, hai bên đã nhất trí theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và ngừng các hành động thù địch lẫn nhau.

Trong khi đó, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới sẽ đề ra các điều kiện cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tuy nhiên, Triều Tiên mới đây đã hủy cuộc hội đàm cấp cao với Seoul dự kiến vào ngày 16/5 tại làng đình chiến Panmunjom, đồng thời cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều để phản đối cuộc tập trận chung Thần Sấm (Max Thunder) của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích đòi hỏi của Mỹ về việc Triều Tiên phải nhượng bộ cũng như từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện. Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên, ông Ri Son Gwon tuyên bố Triều Tiên sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc chừng nào chưa giải quyết được các vấn đề dẫn tới việc ngừng cuộc gặp cấp cao trong tuần này.

'Gập ghềnh' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Làm thế nào để 2 bên tin nhau? "Gập ghềnh" cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Làm thế nào để 2 bên tin nhau? Tổng thống Mỹ tuyên bố không áp dụng 'mô hình Libya' cho Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không áp dụng "mô hình Libya" cho Triều Tiên Tổng thống Trump nhấn mạnh theo đuổi phi hạt nhân dù Triều Tiên dọa hủy gặp Tổng thống Trump nhấn mạnh theo đuổi phi hạt nhân dù Triều Tiên dọa hủy gặp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước