Xuất viện, ông Trump trở lại Nhà Trắng, tuyên bố trở lại chiến dịch tranh cử

VTVNews-Thứ ba, ngày 06/10/2020 09:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử.

Sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Sau khi được máy bay trực thăng đưa từ Viện quân y Walter Reed tới Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bỏ khẩu trang, bước đi trên ban công và vẫy tay chào. Trong một video phát đi từ Nhà Trắng, ông Trump trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng Mỹ có các loại thuốc tốt nhất thế giới.

Xuất viện, ông Trump trở lại Nhà Trắng, tuyên bố trở lại chiến dịch tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi cửa bệnh viện lúc khoảng 18h38. Ảnh: AP.

Xuất viện, ông Trump trở lại Nhà Trắng, tuyên bố trở lại chiến dịch tranh cử - Ảnh 2.

Ông Donald Trump ngồi trên xe rời bệnh viện quân đội Walter Reed National Military Medical Center (AP Photo/Phillip Crowther)

Xuất viện, ông Trump trở lại Nhà Trắng, tuyên bố trở lại chiến dịch tranh cử - Ảnh 3.

Ông Trump tháo luôn khẩu trang sau khi xuất hiện (Ảnh: Getty)

Xuất viện, ông Trump trở lại Nhà Trắng, tuyên bố trở lại chiến dịch tranh cử - Ảnh 4.

Ông Trump đứng ở ban công Blue Room, Nhà Trắng sau khi rời Walter Reed National Military Medical Center (AP Photo/Alex Brandon)

"Tôi sẽ rời Trung tâm Y khoa Walter Reed lúc 6:30 chiều nay. Cảm thấy rất khoẻ! Đừng sợ hãi COVID. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Chúng ta đã phát triển, dưới chính quyền Trump, thuốc men và kiến thức tuyệt vời. Tôi cảm thấy khoẻ hơn 20 năm trước!" ông Trump chia sẻ trên Twitter.

Ông Trump trở lại Nhà Trắng cùng ngày Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và hai trợ lý - ông Chad Gilmartin, bà Karoline Leavitt - có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo phát ngôn viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, ông Trump vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tại Trung tâm Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht, thành phố Miami, bang Florida, nơi diễn ra các cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ vào năm ngoái.

Một số nguồn thông tin cho hay, Tổng thống Trump sẽ có không gian làm việc trong khu văn phòng được thiết lập tạm thời ở tầng hầm liền kề với đơn vị y tế của Nhà Trắng sau khi ông quay trở lại Nhà Trắng từ Trung tâm y tế quân đội Walter Reed.

Những thông tin tích cực về sức khỏe của ông Trump đã ngay lập tức giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nó giảm bớt những lo ngại của các nhà đầu tư về những bất ổn chính trị trước bầu cử.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 465,83 điểm - tương đương 1,7%, lên mức 28.148,64 điểm. S&P 500 tăng 1,8% - tương đương 60,18 điểm, lên mức 3.408,62 điểm. Trong khi Nasdaq Composite tăng 2,3% - tương đương 257,47 điểm, lên 11.332,49.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước