Tổng thống Mỹ lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN sau 4 năm

Huệ Anh (Theo CNA)-Thứ ba, ngày 26/10/2021 11:19 GMT+7

Sự tham gia của ông Joe Biden phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc tập hợp các đồng minh và đối tác trong khối 10 quốc gia Đông Nam Á (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cũng như các Hội nghị cấp cao liên quan.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Brunei – nước Chủ nhà ASEAN 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 26/10. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm Mỹ tham dự hội nghị của khối các quốc gia Đông Nam Á. Nền kinh tế đứng đầu thế giới đã không tham dự các hội nghị ASEAN ở cấp Tổng thống kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ tại Manila hồi năm 2017.

Hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cũng như các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác được tổ chức từ ngày 26 - 28/10. Đây được coi là cơ hội để Mỹ thúc đẩy tăng cường quan hệ với ASEAN bên cạnh việc theo đuổi hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN sau 4 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 26/10 (Nguồn: CNA)

Theo các chuyên gia, sự có mặt của ông Joe Biden đã phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc tập hợp các đồng minh và đối tác trong khối 10 quốc gia Đông Nam Á. Đây cũng chính là dịp để Mỹ trấn an ASEAN rằng các thoả thuận về việc cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia trong khuôn khổ "Bộ tứ" không nhằm thay thế vai trò trung tâm của Đông Nam Á trong khu vực. Ông Edgard Kagan, Giám đốc cấp cao về Đông Á tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cũng nhấn mạnh, Mỹ không coi "Bộ tứ" là "NATO châu Á" và không có ý định cạnh tranh với ASEAN.

"Đây là cuộc họp đầu tiên của ông Joe Biden với các lãnh đạo ASEAN trên cương vị tổng thống. Ông Biden muốn bảo đảm rằng Đông Nam Á đóng một vai trò quan trọng đối với chính quyền Mỹ" - ông Murray Hiebert, Nghiên cứu cấp cao về ASEAN tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tại Mỹ nhận định.

Trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, Mỹ được kỳ vọng sẽ tập trung giải quyết những vấn đề như phân phối vaccine COVID-19 cho khu vực vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, giải pháp chống biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Ông Joe Biden hiện vẫn chưa có động thái nào cho thấy khả năng quay lại với khuôn khổ thương mại khu vực mà tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã rút khỏi hồi năm 2017. Theo một số ý kiến chuyên gia, việc thiếu đi yếu tố kinh tế trong can dự khu vực của Mỹ sẽ tạo ra một khoảng trống lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN theo hình thức trực tuyến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN theo hình thức trực tuyến

VTV.vn - Từ ngày 26-28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước