Tổng thống Pháp cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp

Kim Lâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 08:23 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande trả lời báo giới tại Nice ngày 15/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Nice cướp đi sinh mạng của 84 người, Tổng thống Francois Hollande đã cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Pháp.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo ở Lisbon trong khuôn khổ chuyến thăm Bồ Đào Nha. Theo đó, Tổng thống Francois Hollande xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 6 tháng, đồng thời thừa nhận hiện vẫn chưa rõ liệu còn vụ tấn công nào khác trong tương lai hay không. Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng khẳng định, đây là trách nhiệm của bản thân cũng như Quốc hội trong việc gia hạn tình trạng khẩn cấp.

Hiện Quốc hội Pháp đang thảo luận về khả năng kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp ở nước này lần thứ 4 sau vụ tấn công khủng bố tại Nice làm 84 người thiệt mạng hồi tuần trước. Trước đó, Pháp từng áp đặt tình trạng khẩn cấp ngay sau vụ khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng; lần gần đây nhất là gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 26/7 nhằm đảm bảo an ninh cho giải Vô địch bóng đá EURO 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước