TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nga cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng bom phospho ở Syria

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:12 ngày 10/09/2018

(Ảnh: The Duran)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng bom phospho trong vụ tấn công vào tỉnh Deir ez-Zor ở miền Đông Syria.

Cuộc tấn công do hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ thực hiện đã làm bùng lên các đám cháy lớn trong khu vực nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc sử dụng vũ khí phospho trắng bị cấm theo Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949. 

Phospho trắng (WP) là chất hóa học có khả năng gây cháy được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói với mục đích tạo ra các màn khói hoặc gây sát thương, tiêu diệt sinh lực của đối phương. Phospho trắng được coi là loại vũ khí hóa học và cũng là một chất cấm. Hiện Mỹ cũng như nhà chức trách Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

Liên minh quân sự Arab bị cáo buộc sử dụng bom chùm Liên minh quân sự Arab bị cáo buộc sử dụng bom chùm

VTV.vn - Tổ chức Giám sát Nhân quyền cáo buộc liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã sử dụng bom chùm nhằm tấn công phiến quân Houthi tại Yemen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).