Tranh cãi về nguyên nhân tử vong của 60 trẻ em Ấn Độ

Thu Giang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 12:57 GMT+7

Người nhà em bé tử vong trong bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Hindu Times.

VTV.vn - Tranh cãi đang nổ ra ở Ấn Độ về nguyên nhân tử vong của 60 trẻ em tại bệnh viện ở bang Uttar Pradesh trong vòng 1 tuần qua.

Đa số trẻ tử vong ở độ tuổi từ sơ sinh đến 12 tuổi, đang nằm tại khoa sơ sinh hoặc đang được điều trị bệnh viêm não.

Gia đình của những trẻ tử vong cho rằng, các bác sĩ đã chữa trị không tốt và nguồn cung ôxy bị ngắt do bệnh viện không đủ khả năng chi trả tiền hóa đơn cho một công ty chuyên cung cấp dưỡng khí.

Giới chức địa phương cũng thừa nhận rằng nguồn cung cấp ôxy lỏng đã bị gián đoạn, tuy nhiên đây không phải nguyên dân dẫn đến tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng trẻ tử vong do thiếu ôxy.

Hiện một cuộc điều tra đang được các cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc.

30 trẻ tử vong trong 2 ngày ngay tại viện, dư luận Ấn Độ phẫn nộ 30 trẻ tử vong trong 2 ngày ngay tại viện, dư luận Ấn Độ phẫn nộ

VTV.vn - Chỉ trong vòng 2 ngày, 30 trẻ em, bao gồm nhiều trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng tại bệnh viện trường Cao đẳng Y ở Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước