Tranh cãi về thuế làm "nóng" Hội nghị G7

Phú Nguyễn (Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 18:07 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề về thuế được dự báo sẽ là vấn đề bao trùm tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển năm nay.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại Canada. Hội nghị năm nay nóng lên ngay từ giai đoạn chuẩn bị khi Mỹ quyết định áp thuế với nhôm thép nhập khẩu từ Canada, Mexico và các đồng minh châu Âu. Đây cũng được dự báo sẽ là vấn đề bao trùm tại Hội nghị.

Khách sạn gần 100 năm tuổi ở khu nghỉ dưỡng Charlesvoix này sẽ là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Gần 10.000 cảnh sát và binh lính đã được huy động để đảm bảo an ninh cho Hội nghị. Người biểu tình chỉ được tụ tập ở các khu vực quy định, cách nơi tổ chức Hội nghị 5km. Thế nhưng sức nóng không đến từ đám đông biểu tình mà sẽ đến từ bên trong các phòng họp. Trong đó, nóng nhất là các cuộc thảo luận về chính sách thuế của Mỹ với nhôm thép nhập khẩu từ các nước đồng minh.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay, ngoài lãnh đạo từ 7 nước thành viên, còn có đại diện của một số quốc gia khách mời và một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đại diện Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước