Tranh cãi về thuế quan giữa Mexico và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 04/06/2019 15:51 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Tranh cãi thuế quan giữa Mỹ và Mexico dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico cho tới khi quốc gia láng giềng ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Trong khi Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard khẳng định kế hoạch trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "phản tác dụng" đối với việc ngăn chặn dòng người di cư, Nhà Trắng lại nhấn mạnh lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thuế là hoàn toàn nghiêm túc.

Ngay trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh 3/6, Tổng thống Trump đã gia tăng sức ép đối với Mexico. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết cho rằng Mexico cần lập tức ngăn chặn dòng người di cư và việc buôn bán ma túy vào biên giới miền Nam nước Mỹ.

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Graciela Marquez Colin, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng đã nhắc lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump về việc Mexico cần nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm giúp Washington ngăn chặn dòng người di cư qua biên giới chung giữa hai nước.

Giới chức Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề "thông qua đối thoại". Theo ông, Mexico mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do, cũng như tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị với Tổng thống Donald Trump và hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận giữa hai nước.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 5% đối với hàng hóa của Mexico nhằm gây sức ép trong vấn đề người di cư không chỉ làm tiêu tan khả năng tái đắc cử của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, cũng như gây ra những tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu, mà còn đẩy kinh tế Mexico rơi vào suy thoái.

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Ebrard cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và một số quan chức hàng đầu trong Chính phủ Mexico đã sang Washington hôm 31/5. Dự kiến, trong tuần này, Ngoại trưởng Ebrard sẽ gặp Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kevin McAleenan và Ngoại trưởng Mike Pompeo để thảo luận vấn đề trên.

Theo ông Ebrard, Mexico đã tiến hành nhiều biện pháp và ngăn chặn được khoảng 250.000 người tìm cách đặt chân vào Mỹ và cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay là tìm ra một kế hoạch toàn diện với Guatemala, El Salvador và Honduras - nơi xuất phát của hầu hết dòng người di cư. Ngoại trưởng Mexico nêu rõ việc áp đặt thuế quan hay ngừng các chương trình viện trợ đối với các nước Trung Mỹ có thể gây tác động ngược cũng như không giúp ngăn chặn dòng người di cư. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mexico cũng cho rằng việc áp thuế sẽ chỉ gây bất ổn về kinh tế và tài chính, khiến Mexico gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn dòng người di cư.

Trong khi đó, các Bộ trưởng Mexico cũng cho rằng kế hoạch của Tổng thống Trump áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 50 bang của Mỹ, tác động đối với các chuỗi giá trị, người tiêu dùng cũng như các vấn đề liên quan đến thương mại ở cả hai nước. Tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp thuế sẽ khiến ngành này thiệt hại khoảng 117 triệu USD/tháng.

Bản thân cựu Đại sứ Mỹ tại Mexico Ear Earl Anthony Wayne cũng chỉ trích Tổng thống Trump về việc đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

Phát biểu trên Hill TV, ông Wayne cảnh báo động thái này của Tổng thống Trump đối với Mexico có thể gây ảnh hưởng tới Hiệp định thương mại mới giữa Mỹ, Mexico và Canada, hay còn gọi là USMCA. Ông cho rằng quyết định áp thuế của Tổng thống Trump không chỉ ảnh hưởng tới Mexico mà còn ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ do gần 1/2 số hàng hóa sản xuất là hàng hóa trung gian. Cựu Đại sứ Mỹ tại Mexico đề xuất Tổng thống Trump nên có cách tiếp cận nhất quán và hòa giải hơn đối với Mexico về vấn đề nhập cư, đồng thời khẳng định nhiều vấn đề về biên giới có thể được Quốc hội giải quyết.

Trước đó, ngày 30/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 5% đối với hàng nhập khẩu của Mexico bắt đầu từ ngày 10/6 và mức thuế này sẽ tăng lên tới 25% vào tháng 10 nếu Mexico không đưa ra được các biện pháp mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư tới Mỹ.

Mỹ điều tra chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada, Mexico Mỹ điều tra chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada, Mexico

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước