Triều Tiên cảnh báo đáp trả những đe dọa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/09/2017 06:09 GMT+7

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo "Mỹ và các đồng minh" nên "cân nhắc kỹ" trước khi đưa ra những lời đe dọa.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định Bình Nhưỡng không có ý định sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia không có hành động quân sự với Triều Tiên.

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là mối đe dọa toàn cầu mà nhằm ngăn chặn nguy cơ từ phía Mỹ. Mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng là thiết lập cân bằng quyền lực với Mỹ.

TTK LHQ kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao TTK LHQ kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ Triều Tiên đe dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương Triều Tiên đe dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước