Triều Tiên lên tiếng về cáo buộc tấn công mạng ở Mỹ

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 21/12/2014 12:03 GMT+7

Khung cảnh bên ngoài hãng phim Sony, nơi khởi nguồn cho cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên đã có phản ứng đầu tiên về các lời cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào công ty Sony.

Triều Tiên cho rằng những lời cáo buộc này là vô căn cứ và đề nghị tham gia vào cuộc điều tra chung với Mỹ.

Triều Tiên hôm 20/12 đã đề nghị phối hợp điều tra với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony và tuyên bố nước này không dính dáng tới vụ việc này.

Phát thanh viên Đài KRT, Triều Tiên cho biết: "Nếu Mỹ không chấp nhận đề nghị của chúng tôi về một cuộc điều tra chung và tiếp tục kéo chúng tôi vào vụ việc này thì họ sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố tin rằng CHDCND Triều Tiên là nước đứng sau các cuộc tấn công vào mạng nội bộ của Sony và đánh cắp những thông tin mật của công ty này. Và FBI nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đang vượt ra "ngoài giới hạn hành vi chấp nhận được".

Tổng thống Obama nói rằng Triều Tiên dường như đã hành động một mình. Và Washington đã bắt đầu tham vấn với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga để tìm kiếm sự giúp đỡ của họ trong vấn đề Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước