Trong vòng 1 ngày, Nga ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 24/06/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ban phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, trong vòng 1 ngày, nước này đã ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới COVID-19.

Đến nay Nga ghi nhận tổng cộng gần 5,4 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 130 nghìn người tử vong. Tình hình dịch COVID-19 đang xấu đi nhanh chóng ở nhiều địa phương, nhưng tâm lý chủ quan lại đang là hiện tượng phổ biến đáng lo ngại.

Chị Snezhanna - Thành phố Moscow, Nga nói: "Chúng tôi đã làm xét nghiệm kháng thể hôm qua và phát hiện ra là đã có kháng thể virus trong người nên tôi thấy không có lý do gì để đeo khẩu trang hay găng tay nữa".

Thị trưởng Moscow cho biết, phần lớn các ca bệnh đã nhiễm biến thể mới, chủng phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. Cùng với hiện tượng vi phạm các yêu cầu dịch tễ, nên tình hình dịch càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn. Nhà chức trách đã phải tính đến nhiều giải pháp mới, trong đó có cả nhiều quy định bắt buộc.

Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng: "Thực tế là chúng ta sẽ phải thiết lập những phân biệt. Người chưa được tiêm chủng hoặc chưa có miễn dịch sẽ không được phép làm một số việc. Lý do là vì việc chưa tiêm chủng hay chưa có miễn dịch sẽ tạo ra nguy cơ cho những người xung quanh".

Trong vòng 1 ngày, Nga ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga tiếp tục tăng. Ảnh: RIA

Một số khu vực, bao gồm thủ đô Moscow đã thắt chặt các biện pháp hạn chế đáng kể do số ca mắc mới tăng vọt. Moscow yêu cầu, để đến các nhà hàng "không COVID", cần có mã QR xác nhận việc đã tiêm chủng. Nhiều doanh nghiệp cũng yêu cầu thành phố tiến hành thử nghiệm các khu công cộng không có COVID-19 ở thủ đô. Theo đề xuất, chỉ những nhân viên hoặc du khách đã tiêm chủng, hoặc xét nghiệm PCR âm tính, mới được phép làm việc hoặc qua lại các khu vực này.

Nga có nhiều loại vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm chủng không như mong muốn

Trong nửa năm qua, kể từ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nga, có thể nhìn thấy nghịch lý: Một mặt, Nga có nhiều loại vaccine, mặt khác, tỷ lệ tiêm chủng không như mong muốn. Tính đến ngày 23/6, trên toàn nước Nga mới có hơn 16,2 triệu người đã tiêm đủ cả 2 mũi tiêm, tức là khoảng 11% dân số. Trong khi, mục tiêu của Nga đặt ra trước đó là khoảng 70 triệu người, tức là 60% dân số trưởng thành phải được tiêm phòng để đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu năm nay.

Trong vòng 1 ngày, Nga ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới - Ảnh 2.

Người Nga đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Báo Nhân dân

Tuy nhiên với tốc độ tiêm chủng chậm như hiện nay, Nga sẽ phải mất đến hơn 200 ngày nữa mới đạt được kế hoạch đề ra. Các chuyên gia y tế khẳng định, chính tỷ lệ tiêm chủng thấp, sự lơ là của người dân với các biện pháp phòng ngừa và sự nguy hiểm của các biến thể mới của COVID-19 đã dẫn đến tình hình dịch bệnh ngày càng xấu hơn ở Nga.

Tiêm chủng vẫn được cho là giải pháp hiệu quả nhất

Tại tâm dịch của nước Nga, hiện đang có hơn 14 nghìn bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân của thủ đô đang ở rất gần mức giới hạn. Thành phố đang áp dụng các biện pháp hạn chế mới trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm bảo vệ người dân, cũng như giảm gánh nặng cho ngành y tế.

Tiêm chủng vẫn được cho là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tình hình và đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền Moscow đang tiến hành chương trình tiêm chủng bắt buộc cho ít nhất 60% nhân viên trong các ngành kinh doanh ăn uống và dịch vụ khác, siết chặt các quy định "không COVID" đối với doanh nghiệp và cả khách hàng.

Các nhà chức trách cho rằng, nếu không có mức độ miễn dịch cộng đồng nhất định thì Moscow sẽ phải "đi từ cuộc phong tỏa này đến cuộc phong tỏa khác". Và theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, trong ngày 23/6 ở Moscow đã có 60 nghìn người đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19, tức là đã gấp 10 lần so với trước đây.

Gia tăng ca nhiễm mới ở Nga do nới lỏng các hạn chế? Gia tăng ca nhiễm mới ở Nga do nới lỏng các hạn chế?

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận hơn 14.700 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại nước này kể từ 13/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước