Trung Quốc cảnh báo đối mặt với thời tiết cực đoan

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 07/02/2023 06:31 GMT+7

VTV.vn - Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vừa cảnh báo, năm 2023, nước này sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn năm 2022 với kỷ lục nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Lãnh đạo Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo tình hình nắng nóng năm nay sẽ tăng cao, hệ thống khí hậu không ổn định, tần suất xảy ra thời tiết khắc nghiệt nhiều hơn, phạm vi rộng hơn gây ra thảm họa ngày càng nặng.

Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đề nghị các tỉnh thành phía nam Trung Quốc tập trung ngăn chặn thời tiết nóng kéo dài, chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng cung cấp năng lượng mùa hè cao điểm.

Trung Quốc cảnh báo đối mặt với thời tiết cực đoan - Ảnh 1.

Tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài hơn 70 ngày, làm cạn kiệt nghiêm trọng các hồ chứa nước, ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng và cháy rừng ở lưu vực sông Trường Giang. Trong tháng 8, có tới 267 trạm thời tiết ở Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay.

Tình trạng hạn hán nặng với lượng mưa giảm mạnh vào năm ngoái khiến cho nhiều tỉnh thành Tây Nam Trung Quốc giảm lượng điện sản xuất từ thủy điện nên buộc phải cắt điện ở nhiều ngành công nghiệp và sinh hoạt.

Riêng khu vực phía Bắc, Cục Khí tượng đề nghị năm nay tập trung phòng chống mưa lớn, lũ lụt. Nguy cơ động đất xảy ra ở khu vực phía tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước