Trung Quốc công bố danh sách các công ty gây ô nhiễm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 21:20 GMT+7

Ô nhiễm không khí tại Trung Quốc. (Ảnh: BoredPanda)

VTV.vn - Trung Quốc đã công bố hơn 20 công ty vi phạm các quy định về môi trường trong đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại miền Bắc Trung Quốc.

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc đã cáo buộc, nhiều nhà máy sản xuất thép, giấy, xi măng, nhà máy điện và các công ty hóa chất đã vi phạm những quy định về môi trường như: trốn tránh thanh tra Chính phủ, giả mạo giấy tờ, phớt lờ các quy định về ngừng sản xuất.

Chiến dịch công khai các công ty gây ô nhiễm là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm phơi bày những hành vi vi phạm của doanh nghiệp trước công luận. Qua đó, Chính phủ nước này gia tăng sức ép của cộng đồng, buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí.

Lớp không khí ô nhiễm che phủ 1,4 triệu m2 tại Trung Quốc Lớp không khí ô nhiễm che phủ 1,4 triệu m2 tại Trung Quốc Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Trung Quốc Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Trung Quốc Trung Quốc báo động đỏ về ô nhiễm không khí Trung Quốc báo động đỏ về ô nhiễm không khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước