Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống tham nhũng

Thái Bình, Thế Tâm (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 18:18 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố Sách Trắng về chống tham nhũng, nhấn mạnh chính phủ nước này kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố Sách Trắng có tựa đề "Tiến bộ mới trong đảm bảo pháp trị hóa quyền con người ở Trung Quốc". Trong đó, một nội dung đáng chú ý là chống tham nhũng. Chính phủ nước này nhấn mạnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Sách Trắng có phần mở đầu, kết luận và 6 chương gồm không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật đảm bảo quyền con người, tăng cường sức mạnh của Đảng đảm bảo pháp trị hóa quyền con người.

Về cuộc chiến phòng chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định quyết tâm không khoan nhượng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sửa đổi các quy tắc về hành vi trong sạch, các quy định về kỷ luật, trách nhiệm giải trình, giám sát nội bộ đảng, cũng như các cuộc thanh tra nhằm tạo một khuôn khổ để ngăn chặn và chống tham nhũng có hệ thống.

Sách Trắng nêu rõ việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy mạnh điều tra tham nhũng đã góp phần ngăn chặn mạnh mẽ vấn nạn này.

5 năm qua, ngoài những đại án tham nhũng như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng đã xử lý hàng loạt ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết; truy bắt đưa về nước hơn 3.500 đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài, thu hồi 1,5 tỷ USD.

Trong ngày 14/12, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố danh sách về 8 vụ việc tham nhũng điển hình trong lĩnh vực hỗ trợ thoát nghèo, liên quan tới 27 cán bộ đã nghỉ hưu và đương nhiệm. Ủy ban này cũng yêu cầu cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp trong thời gian tới cần phải bám sát "Phương án công tác liên quan hoạt động triển khai xử lý các vấn đề tham nhũng và tác phong trong lĩnh vực hỗ trợ thoát nghèo, giai đoạn 2018 - 2020".

Tại Đại hội Đảng XIX vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu phải nghiêm khắc xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó, nhấn mạnh phải kiên trì điều tra xử lý, ngăn chặn hình thành nhóm lợi ích trong đảng, đồng thời xây dựng luật pháp quốc gia chống tham nhũng cùng diễn đàn tố giác khắp hệ thống kiểm tra kỷ luật.

Trung Quốc thành lập Ủy ban chống tham nhũng mới Trung Quốc thành lập Ủy ban chống tham nhũng mới

VTV.vn - Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban mới để giám sát việc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong đảng Cộng sản và chính phủ do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước