Trung Quốc mạnh tay chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/10/2017 08:48 GMT+7

Từ trái sáng phải: Tôn Chính Tài - cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Quách Bá Hùng - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc, Lệnh Kế Hoạch - cựu cố vấn cấp cao của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chu Vĩnh Khang cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: SCMP

VTV.vn - Khoảng 1,34 triệu quan chức cấp cơ sở của Trung Quốc đã bị kỷ luật trong gần 5 năm qua.

Đây là báo cáo mới nhất được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đưa ra sau 5 năm phát động chiến dịch chống tham nhũng theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 năm 2012.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, trong số quan chức cấp cơ sở bị trừng phạt trong 5 năm qua có tới 648.000 Đảng viên và cán bộ ở các khu vực nông thôn dính líu tới các vụ tham nhũng quy mô nhỏ. Dù hầu hết nỗ lực chống tham nhũng tập trung vào các quan chức cấp làng xã, huyện, một số quan chức cấp cao cũng bị "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng này.

Trong 5 năm qua, cơ quan này đã tiến hành xử lý, kỷ luật nhiều trường hợp sai phạm là các quan chức cấp cao như cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, 2 cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng... Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" nhằm vào các quan chức cả cấp thấp và cao, một ưu tiên chính sách cốt lõi trong nhiệm kỳ 5 năm của ông.

Trung Quốc xét xử 45.000 nghi án tham nhũng trong năm 2016 Trung Quốc xét xử 45.000 nghi án tham nhũng trong năm 2016 Trung Quốc không dung thứ cho mọi hành vi tham nhũng Trung Quốc không dung thứ cho mọi hành vi tham nhũng Trung Quốc công bố 'Sách Xanh chống tham nhũng' Trung Quốc công bố "Sách Xanh chống tham nhũng"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước