Trung Quốc lập kế hoạch khám phá mặt tối của Mặt Trăng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 06:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung Quốc đang lên kế hoạch đáp tàu vũ trụ xuống mặt tối của mặt trăng trong năm 2018. Đây là điều mà chưa quốc gia nào thực hiện được.

Sứ mệnh mang tên Hằng Nga 4 có 2 giai đoạn. Đầu tiên, một vệ tinh sẽ được phóng đến mặt tối của Mặt Trăng, mặt còn lại của Mặt Trăng mà từ Trái Đất không quan sát được.

Nhiệm vụ của vệ tinh là chuyển tiếp thông tin giữa Trái Đất và Mặt Trăng do tín hiệu radio không thể truyền tới khu vực nửa tối của Mặt Trăng.

Trong giai đoạn tiếp theo, sử dụng vệ tinh để định vị, Trung Quốc sẽ cho tàu vũ trụ không người lái đáp xuống bề mặt Mặt Trăng.

Nếu thành công, sứ mệnh Hằng Nga 4 sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đến được mặt tối của Mặt Trăng.

Nga, Mỹ hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng Nga, Mỹ hợp tác thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên trên Mặt Trăng Trung Quốc thử nghiệm cho con người ở lại Mặt Trăng Trung Quốc thử nghiệm cho con người ở lại Mặt Trăng Con người sẽ kiếm tiền từ Mặt Trăng từ năm 2020? Con người sẽ kiếm tiền từ Mặt Trăng từ năm 2020?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước