Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/05/2017 18:44 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu quốc gia quy mô lớn.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết cơ quan này đã lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu quốc gia lớn và mang tính tích hợp nhằm nâng cao giá trị sử dụng các nguồn dữ liệu khổng lồ hiệu quả và an toàn hơn.

Mục đích chính của trung tâm này là thúc đẩy chia sẻ tốt hơn các nguồn dữ liệu công cộng, cho phép mở rộng hơn nữa phạm vi ứng dụng, đặc biệt là dữ liệu trong các lĩnh vực tín dụng, giao thông vận tải, y tế và việc làm.

Trung Quốc cũng sẽ học tập công thức hình thành lộ trình phát triển dữ liệu công nghiệp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo, nâng cao khả năng bảo mật trong hoạt động thu thập, lưu trữ, ứng dụng và chia sẻ dữ liệu lớn.

Khối lượng dữ liệu của Trung Quốc dự báo tới năm 2020 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm lên đến trên 50% và chiếm 21% tổng khối lượng dữ liệu toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước