Trung Quốc mở rộng cơ sở dữ liệu ADN

Ban Thời sự, icon
02:34 ngày 18/05/2017

VTV.vn - Trung Quốc mới đây đã đầu tư thêm 10 tỷ USD vào các trang thiết bị cho việc thu thập và nghiên cứu ADN, tiếp tục mở rộng hệ thống dữ liệu về gen của nước này.

Trước đó, năm ngoái, Trung Quốc đã mở ngân hàng gen đầu tiên và cũng là lớn nhất thế giới tại tỉnh Quảng Đông. Cho tới nay, ngân hàng ADN này đang lưu trữ thông tin gene của 3% dân số Trung Quốc, tức khoảng hơn 40 triệu người cùng các mẫu tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật để phục vụ mục đích nghiên cứu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc mở rộng cơ sở dữ liệu ADN của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc chưa có những chính sách bảo vệ quyền riêng tư phù hợp cho việc mở rộng cơ sở dữ liệu ADN này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục