Trung Quốc nổ mìn khơi lòng một đoạn sông Mekong

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:08 GMT+7

Sông Mekong. (Ản: TWS)

VTV.vn - Trung Quốc vừa đóng cửa cấm tất cả tàu thuyền lưu thông qua đoạn sông Mekong dài 60km để cho nổ mìn nhằm mở rộng đường thủy phục vụ vận chuyển thương mại.

Trung Quốc đã chăng dây điện qua sông để ngăn tàu thuyền vào khu vực trên sông Mekong đoạn từ Guan Lei đến Ganlanpa thuộc tỉnh Vân Nam. 

Được biết, Trung Quốc từng có kế hoạch khơi lòng sông Mekong bằng biện pháp cho nổ đá để tuyến đường giữa Vân Nam và Luang Prabang có thể đủ rộng cho tàu nặng 300 tấn đi qua. Tuy nhiên, trước sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường Thái Lan do lo ngại ảnh hưởng tới hệ sinh thái của dòng sông, Trung Quốc đã cho nổ đá ở lưu vực sông nằm trong phạm vi lãnh thổ nước này.

MRC cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi nước sông Mekong đổi màu MRC cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi nước sông Mekong đổi màu

VTV.vn - Ủy hội Sông Mekong Quốc tế (MRC) vừa ra thông cáo báo chí về hiện tượng nước ở một số đoạn sông Mekong đổi màu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước