Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa

Quỳnh Chi (Theo Global News)-Thứ năm, ngày 23/07/2020 18:48 GMT+7

Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 lên sao Hỏa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 23/7, Trung Quốc tuyên bố phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5, thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa.

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết, vụ phóng tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 được thực hiện tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương, ven biển đảo Hải Nam, hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của Trung Quốc đại lục.

Hình ảnh livestream cho thấy, vụ phóng đã được thực hiện thành công, tên lửa được phóng đi sáng rực trên bầu trời. Hàng trăm người chứng kiến đã hò reo trên bãi biển Hải Nam.

Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa - Ảnh 1.

Vụ phóng tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 được thực hiện tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương. (Ảnh: AP)

Đây là vụ phóng tàu thăm dò sao Hỏa thứ hai diễn ra trong tuần này. Trước đó, vào ngày 20/7, tàu thăm dò sao Hỏa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã được phóng thành công từ Nhật Bản. Mỹ dự kiến phóng Perseverance, robot thăm dò sao Hỏa hiện đại của NASA, từ Cape Canaveral, Florida vào tuần tới.

Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa - Ảnh 2.

Tên lửa sáng rực bầu trời. (Ảnh: AP)

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 dự kiến sẽ đáp xuống sao Hỏa vào tháng 2/2021 sau hành trình dài 55 triệu km trong 7 tháng, thực thi sứ mệnh thăm dò sao Hỏa, tìm kiếm nguồn nước ngầm và bằng chứng về sự sống cổ đại (nếu có) tại hành tinh đỏ. Sau đó, tàu tự hành sẽ khám phá sao Hỏa trong 90 ngày.

Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa - Ảnh 3.

Mô hình tàu thám hiểm sao Hỏa. (Ảnh: AP)

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc nỗ lực phóng tàu lên sao Hỏa. Năm 2011, Trung Quốc đã phối hợp với Nga phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa nhưng tàu đã không thể thoát khỏi quỹ đạo Trái đất sau khi được phóng đi từ Kazakhstan và bốc cháy trong khí quyển.

Trong vụ phóng lần này, Trung Quốc thực hiện độc lập. Nếu sứ mệnh này được thực hiện thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo, hạ cánh và triển khai xe tự hành trên sao Hỏa mà không cần hợp tác với nước khác.

Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa - Ảnh 4.

Hình ảnh tàu được phóng đi từ đảo Hải Nam. (Ảnh: AP)

Chương trình khám phá không gian của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Dương Lợi Vĩ đã trở thành phi hành gia đầu tiên của nước này được đưa vào vũ trụ bởi chương trình Không gian Trung Quốc vào năm 2003. Năm 2019, tàu Thường Nga 4 đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm ở nửa không nhìn thấy được của Mặt trăng.

Trung Quốc phóng thành công tàu khám phá sao Hỏa - Ảnh 5.

Người dân theo dõi vụ phóng tàu vũ trụ. (Ảnh: AP)

UAE phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên UAE phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên

VTV.vn - Rạng sáng 20/7, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước