Trung Quốc ra quy định mới sau vụ bạo hành trẻ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 08:39 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giáo dục Trung Quốc hiện đang nghiên cứu luật pháp và xem xét xây dựng một bộ quy tắc đạo đức đối với giáo viên mầm non.

Đại diện Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ thúc đẩy các quy định pháp luật về giáo dục mầm non nhằm đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động của các trường mầm non và việc quản lý các cơ sở này.

Bộ Giáo dục Trung Quốc hiện đang nghiên cứu luật pháp và xem xét xây dựng một bộ quy tắc đạo đức đối với giáo viên mầm non. Đồng thời lên kế hoạch thanh tra các trường mầm non, kiểm tra trình độ đầu vào của các giáo viên mầm non và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Vụ bạo hành trẻ em ở một trường mầm non tại Thủ đô Bắc Kinh cho thấy thực trạng buông lỏng quản lý của nhà chức trách các địa phương và các cơ sở trông giữ trẻ.

Yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em Yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước