Trung Quốc: Rác thải công nghiệp tăng cao kỷ lục

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ tư, ngày 29/10/2014 11:43 GMT+7

Ảnh minh họa

Kinh tế Trung Quốc hiện đang thải ra hơn 6 tỷ m3 rác thải công nghiệp năm qua, đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa công bố báo cáo về rác thải công nghiệp của Trung Quốc và cảnh báo tác động tiêu cực của rác thải công nghiệp tới môi trường nước này.

Theo báo cáo của LHQ, kinh tế Trung Quốc hiện đang thải ra hơn 6 tỷ m3 rác thải công nghiệp năm qua, đây là mức cao nhất trong lịch sử. Tốc độ tăng trưởng rác thải của Trung Quốc liên tục tăng và dự đoán đến năm 2017, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nước tạo ra lượng rác thải công nghiệp lớn nhất thế giới.

LHQ cảnh báo quy trình xử lý rác thải công nghiệp yếu kém tại phần lớn các tỉnh thành Trung Quốc sẽ khiến tình trạng ô nhiễm không khí của nước này ngày càng trở nên tồi tệ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước