Trung Quốc sơ tán gần 1 triệu người vì bão Lekima

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 21:30 GMT+7

Siêu bão Lekima gây mưa to, gió lớn tại Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gần 1 triệu người dân ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã phải sơ tán trước khi cơn bão Lekima đổ bộ vào sáng 10/8.

Bão Lekima với sức gió giật mạnh lên tới 187 km/h và mang theo mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy hơn 200 ngôi nhà tại 6 thành phố ở tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, siêu bão này còn gây ra vụ vỡ đập ở thành phố Ôn Châu, làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 16 người khác mất tích. 2,7 triệu hộ dân tại tỉnh Chiết Giang đang sống trong cảnh mất điện. Hơn 600 chuyến bay đã bị hủy bỏ và hàng chục dịch vụ đường sắt cao tốc cũng tạm ngừng hoạt động. 

Các doanh nghiệp tại khu vực ven bờ tỉnh Chiết Giang đã được khuyến cáo đóng cửa trong ngày 10/8. Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo nguy cơ cháy nổ, rò rỉ chất hóa học tại các khu công nghiệp do hậu quả của bão Lekima.


Đài Loan, Trung Quốc đối phó khẩn cấp với siêu bão Lekima Đài Loan, Trung Quốc đối phó khẩn cấp với siêu bão Lekima

VTV.vn - Ngày 9/8, nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc đã phải đóng cửa các trường học, chợ và doanh nghiệp khi siêu bão Lekima đổ vào vùng lãnh thổ này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước