Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 177,49 tỷ USD

VTV8-Thứ tư, ngày 06/03/2019 12:02 GMT+7

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận trên Thái Bình Dương năm 2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2019 tăng lên mức 177,49 tỷ USD, có thể dành cho việc tăng lương quân nhân và phát triển các vũ khí, khí tài quân sự mới.

Trong phần khai mạc kỳ họp thường niên vào ngày 5/3, Quốc hội Trung Quốc công bố báo cáo ngân sách cho biết, chi tiêu cho quốc phòng năm 2019 sẽ tăng 7,5% so với năm 2018. Tổng ngân sách quốc phòng lên đến 1,19 nghìn tỷ RMB (khoảng 177,49 tỷ USD). 

Năm 2018, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 8,1%. Mức tăng trong hai năm 2017 và 2016 lần lượt là 7% và 7,6%. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015, tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc luôn nằm ở mức hai con số.


Thái Lan duy trì chi phí quốc phòng và nghĩa vụ quân sự Thái Lan duy trì chi phí quốc phòng và nghĩa vụ quân sự

VTV.vn - Ngày 18/2, Thủ tướng Thái Lan vừa bác đề xuất của các đảng đối lập yêu cầu giảm 10% ngân sách quốc phòng và chấm dứt tình trạng nghĩa vụ quân sự bắt buộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước