Trung Quốc thành lập Ủy ban chống tham nhũng mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban mới để giám sát việc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong đảng Cộng sản và chính phủ do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Ngày 28/10, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết, ủy ban mới dự kiến được thành lập trong kỳ họp Quốc hội vào đầu năm 2018. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu thông qua một bộ luật giám sát về tham nhũng vào dịp này.

Ủy ban này sẽ tiếp quản nhiệm vụ từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và hợp nhất nhiều đơn vị chống tham nhũng.

Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ mở rộng phạm vi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình tới cả những viên chức không phải đảng viên tại các tổ chức Nhà nước.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc công bố 'Sách Xanh chống tham nhũng' Trung Quốc công bố "Sách Xanh chống tham nhũng" Chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc Chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước