Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN

Hữu Hưng (Phóng viên thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 20:12 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 sẽ diễn ra vào thứ 7 tới tại thủ đô Manila, Philippines.

Trong hai ngày qua, đã diễn ra một số cuộc họp của các đại diện thường trực tại ASEAN và cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN nhằm chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị cấp cao.

Vào sáng 27/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam dự cuộc họp các quan chức cao cấp ASEAN.

Theo chương trình nghị sự được cấp SOM thông qua, dự kiến Lãnh đạo các nước sẽ trao đổi về những tiến bộ đã đạt được trong quá trình triển khai các Kế hoạch Tổng thể về Xây dựng Cộng đồng ASEAN, từ đó định ra các biện pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng trong thời gian tới. 

Cũng tại Hội nghị cấp cao, Lãnh đạo các nước sẽ ký kết Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Chủ tịch ASEAN 2017, Philippines sẽ ra Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN 30.

Ngoài các nội dung trên đây, trong thẩm quyền của mình, ASEAN SOM cũng đã trao đổi thêm một số nội dung khác như rà soát tiến trình cập nhật Hiến chương ASEAN, các hoạt động đối ngoại của ASEAN, trong đó có thúc đẩy thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và tiến trình xây dựng bộ luật ứng xử của các nước trên Biển Đông (COC).

Trước đó, các nội dung này đã được các đại diện thường trực tại ASEAN trong đó có Đại sứ Nguyễn Hoành Năm dự họp thông qua.

Trong lúc này, an ninh tiếp tục được tăng cường tại thủ đô Manila. Nước chủ nhà đã triển khai trên 40.000 nhân viên an ninh bao gồm quân đội, cảnh sát và các lực lượng hỗ trợ khác nhằm đảm bảo an an ninh cho các sự kiện của Hội nghị. Không chỉ cấm đường, Philippines cũng áp dụng vùng cấm bay và khu vực cấm tàu thuyền qua lại trong thời gian diễn ra hội nghị.

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei là nhà lãnh đạo ASEAN đã có mặt sớm nhất tại Manila để tham dự hội nghị.

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam sẽ tới Manila vào chiều mai (28/4) bắt đầu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước