Chuyên gia nói gì trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề G20?

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 29/11/2018 08:30 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn -Phía Mỹ tiếp tục đặt điều kiện trong khi Trung Quốc đòi hỏi Mỹ có trách nhiệm và có cách tiếp cận xây dựng trong giải quyết tranh chấp, căng thẳng vì thế vẫn chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, khai mạc vào ngày 30/11 tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina. Cuộc gặp này được đánh giá sẽ quyết định chiều hướng mối quan hệ thương mại giữa hai nước, vốn đang trong tình trạng rất căng thẳng.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Buenos Aires, bên lề G20, được thông báo sẽ diễn ra trên bàn ăn tối. Trước đó, một loạt các cuộc đàm phán cấp thấp hơn nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa hai bên đã không đạt kết quả. Trước cuộc gặp thượng đỉnh lần này, phía Mỹ tiếp tục đặt điều kiện.

Ông Larry Kudlow - Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ tuyên bố: "Một số điều kiện phải được thực hiện để đảm bảo sự công bằng và có đi có lại như chúng tôi nhiều lần đề cập. Ví dụ, vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ phải được giải quyết. Việc ép buộc chuyển giao công nghệ phải được giải quyết. Các hàng rào thuế và phi thuế quan quan trọng phải được giải quyết".

Phía Trung Quốc, trước khi tới G20, bày tỏ mong muốn hạ nhiệt cuộc chiến thương mại đánh thuế ăn miếng trả miếng với Mỹ nhưng cũng đòi hỏi Mỹ có trách nhiệm và có cách tiếp cận xây dựng trong giải quyết tranh chấp.

Bà Bonnie Glasser - Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ phân tích: "Tổng thống Trump công khai yêu cầu Trung Quốc phải nhượng bộ tại G20, nếu không, Mỹ sẽ tiếp tục áp thêm thuế trị giá 267 tỷ USD lên phần hàng xuất khẩu còn lại của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rõ ràng không thể nhân nhượng trước kiểu áp lực trực tiếp như thế từ phía Mỹ".

Sát ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh, vẫn chưa có thông tin khẳng định Mỹ và Trung Quốc có ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước hay không.

Mỹ tuyên bố vẫn cơ hội tạo đột phá tại G20 để giải quyết tranh cấp thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc cũng nói muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích cho rằng, căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung nhiều khả năng sẽ xấu hơn nữa hơn sau G20.

Mỹ - Trung khôi phục đàm phán thương mại Mỹ - Trung khôi phục đàm phán thương mại Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận với Trung Quốc Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận với Trung Quốc Mỹ dọa tăng gấp đôi đánh thuế hàng hóa Trung Quốc Mỹ dọa tăng gấp đôi đánh thuế hàng hóa Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước