Tuyển dụng trong ngành hàng không Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020

Quỳnh Chi (Theo FlightGlobal)-Thứ hai, ngày 15/03/2021 08:00 GMT+7

Từ đầu tháng 3/2020, số lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không đã giảm mạnh. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (DOT) cho biết, số người được tuyển dụng làm việc trong ngành hàng không ở nước này trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Thực tế này được coi là một dấu hiệu ​​cho thấy, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không có thể sẽ tăng trở lại sau sự sụt giảm kéo dài trong cả năm qua do đại dịch COVID-19.

Ngày 9/3, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, tính đến giữa tháng 1/2021, các hãng hàng không ở nước này đã sử dụng 713.949 lao động. Trong số này, 595.871 người làm việc toàn thời gian và 118.078 là nhân viên bán thời gian. Các số liệu này dựa trên thống kê bảng lương chính thức vào thời điểm trên.

Con số này cao hơn so với 19.311 lao động vào cùng thời điểm trước đó một tháng, nhưng vẫn ít hơn so với 41.078 người vào tháng 3/2020, khi số lượng nhân viên hàng không là 755.027 người và dịch COVID-19 bắt đầu diễn ra trên khắp thế giới, dẫn đến tình trạng giảm, ngừng hoạt động của nhiều hãng hàng không và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách giảm mạnh.

Tuyển dụng trong ngành hàng không Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 - Ảnh 1.

Sân bay LaGuardia tại New York gần như vắng bóng người giữa đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Cục Quản lý An ninh Vận tải (TSA), cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ chuyên kiểm tra an ninh tại khoảng 450 sân bay trên khắp nước này, cho biết, số lượng hành khách đi máy bay đang tăng trở lại và trong một số ngày gần đây đã đạt trên 50% mức trước thời kỳ đại dịch bùng phát.

Số lượng hành khách đông nhất do TSA ghi nhận kể từ đầu năm 2021 là ngày 3/1/2021, ngày mà nhiều người dân Mỹ trở về nhà sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. TSA cho biết, 1,33 triệu người đã đi qua các trạm kiểm soát của cơ quan này vào ngày 3/1.

Cuối tuần trước, vào ngày 7/3, TSA đã ghi nhận 1,28 triệu hành khách, con số cao thứ hai từ đầu năm 2021. Con số này vào cùng ngày trong năm 2019 là 2,16 triệu hành khách và 1,84 triệu người trong cùng kỳ năm 2020.

Từ đầu tháng 3/2020, số lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không đã giảm mạnh khi các nước trên thế giới bắt đầu xem xét áp đặt những lệnh hạn chế đi lại để giảm thiểu sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3/2020.

Vận chuyển vaccine COVID-19 - Nhiệm vụ ưu tiên mới của ngành hàng không Vận chuyển vaccine COVID-19 - Nhiệm vụ ưu tiên mới của ngành hàng không Các hãng hàng không... bán trà sữa, mở nhà hàng 'chống cháy' mùa COVID-19 Các hãng hàng không... bán trà sữa, mở nhà hàng "chống cháy" mùa COVID-19 Các hãng hàng không Mỹ xử lý nghiêm hành khách không đeo khẩu trang Các hãng hàng không Mỹ xử lý nghiêm hành khách không đeo khẩu trang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước