Tỷ lệ kết hôn mới của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 04/12/2022 07:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Tỷ lệ kết hôn mới hàng năm của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ, góp phần vào tỷ lệ sinh vốn đã giảm của nước này.

Đây là thông tin do hãng thông tấn Yicai trích dẫn số liệu thống kê của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đưa ra.

Các hạn chế phòng chống COVID-19, lo ngại về chi phí cho trẻ đi học và chi phí sinh hoạt cao được cho là một trong những lý do chính dẫn đến thực trạng sụt giảm tỷ lệ kết hôn ở nước này.

Khoảng 11,58 triệu người đăng ký kết hôn lần đầu ở Trung Quốc vào năm 2021, giảm 708.000 người so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985, số người kết hôn lần đầu tiên hàng năm đã giảm xuống dưới 12 triệu lượt. Con số này đã đạt đỉnh với 23,8 triệu người vào năm 2013, nhưng kể từ đó đã giảm 51,5%, theo báo cáo.

Song Jian, một nhà nhân khẩu học tại Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Global Times hôm 2/12 rằng tỷ lệ kết hôn giảm là do độ tuổi kết hôn lần đầu cao hơn, chủ yếu là do người dân tiếp cận với giáo dục đại học nhiều hơn và "những người trẻ tuổi muốn tìm kiếm sự ổn định nghề nghiệp trước khi kết hôn". Ông Song nói thêm rằng việc giảm tiếp xúc trực tiếp trong đại dịch COVID-19 và chi phí nuôi con cao cũng là một trong những yếu tố chính.

Tỷ lệ kết hôn mới của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm - Ảnh 1.

Trung Quốc đang phải đối mặt thực trạng sụt giảm tỷ lệ kết hôn ở nước này. (Ảnh: Getty)

Chuyên gia này cho biết, tỷ lệ kết hôn thấp sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ sinh của Trung Quốc. Khoảng 10,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Trung Quốc vào năm 2021, mức thấp nhất kể từ năm 1961, theo tạp chí Sixth Tone.

Sau nhiều thập kỷ hạn chế số con trong mỗi gia đình, chính quyền Trung Quốc hiện đang khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con trong bối cảnh nước này bước vào tình trạng dân số già hóa và tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao.

Bắc Kinh đã chấm dứt chính sách một con vào năm 2015, theo đó cho phép các cặp vợ chồng có hai con. Kể từ năm 2021, các cặp đôi đã được phép sinh tối đa ba con. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói vào tháng 10 rằng sẽ ban hành một loạt chính sách "chủ động" để tăng tỷ lệ sinh và giải quyết tình trạng già hóa dân số ở nước này.

Báo động về tỷ lệ sinh ngày càng giảm tại Trung Quốc Báo động về tỷ lệ sinh ngày càng giảm tại Trung Quốc Trung Quốc sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh Trung Quốc sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh Giới trẻ Trung Quốc ngày càng 'lười' kết hôn Giới trẻ Trung Quốc ngày càng "lười" kết hôn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước