Tỷ lệ sinh tại Đức tăng trở lại sau 33 năm giảm liên tục

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 12:24 GMT+7

VTV.vn - Một thống kê công bố tuần qua cho thấy tỷ lệ sinh đẻ tại Đức đã tăng trở lại sau 33 năm giảm liên tục.

Đức hiện đang là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, thấp hơn cả Nhật Bản. Một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ sinh đẻ tại Đức lại là từ các gia đình người nước ngoài di cư tới nước này trong những năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước