UAE đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt

Mi Bình (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 20:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Chicago Tonight)

VTV.vn - Từ ngày 1/10, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt và một số đồ uống có ga.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hiện là quốc gia thứ hai trên thế giới tiến hành đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng nước ngọt, sau Saudi Arabia. Với mức thuế 50% được đánh lên mặt hàng nước ngọt, quốc gia này kỳ vọng sẽ hướng tới thay đổi thói quen người tiêu dùng, mang tới một cuộc sống lành mạnh hơn cho người dân.

Trong khi những loại nước ngọt thông thường bị đánh mức thuế 50%, các loại nước tăng lực bị áp mức thuế lên tới 100%. Cùng với việc tăng thuế đối với nước ngọt, mặt hàng thuốc lá cũng sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 100% từ ngày 1/10.

Theo các đánh giá kinh tế học, chính sách mới có thể mang về cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thêm hàng triệu USD mỗi năm.

Anh đánh thuế nước ngọt giải khát nhằm chống béo phì ở trẻ Anh đánh thuế nước ngọt giải khát nhằm chống béo phì ở trẻ Thành phố lớn đầu tiên tại Mỹ áp thuế đối với nước ngọt Thành phố lớn đầu tiên tại Mỹ áp thuế đối với nước ngọt Philadelphia đánh thuế nước ngọt có ga nhằm chống béo phì Philadelphia đánh thuế nước ngọt có ga nhằm chống béo phì

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước