UNICEF kêu gọi viện trợ kỉ lục cho trẻ em di cư Mỹ Latin

Trang Phan-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 18:09 GMT+7

VTV.vn - Số trẻ em và thanh thiếu niên di cư cần được viện trợ có thể lên tới 3,5 triệu em vào năm tới, tăng 47% so với năm 2021.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã ra thông cáo kêu gọi quyên góp 750 triệu USD, khoản viện trợ lớn nhất mà tổ chức này từng vận động cho khu vực Mỹ Latin và Caribe, để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi vấn đề di cư ở khu vực này.

Theo ước tính của UNICEF, số trẻ em và thanh thiếu niên di cư cần được viện trợ có thể lên tới 3,5 triệu em vào năm tới - một con số kỷ lục, tăng 47% so với năm 2021. Một số trẻ em và thanh thiếu niên di cư đơn độc và luôn đối mặt với nguy cơ bị buôn bán, bóc lột, bắt cóc, bạo lực và thậm chí tử vong. 

Ngoài việc giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của trẻ em và thanh thiếu niên di cư, các ưu tiên nhân đạo của UNICEF cho năm 2022 bao gồm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực, gia tăng nghèo đói và tác động kinh tế xã hội của đại dịch trong toàn khu vực.

Trẻ em không phải 'tấm vé' bảo lãnh người di cư nhập cảnh vào Mỹ Trẻ em không phải "tấm vé" bảo lãnh người di cư nhập cảnh vào Mỹ

VTV.vn - Đây là lỗ hổng mà giới chức Mỹ phải nhanh chóng vá nếu không muốn để xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư trong đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ em di cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước