Ủy ban châu Âu có nữ chủ tịch đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2019 22:33 GMT+7

Ursula von dẻ Leyen, người vừa đắc cử Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC). Ảnh: Standard.

VTV.vn - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen đã chính thức được phê chuẩn vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu, bà von der Leyen đã nhận được 383 phiếu ủng hộ và 327 phiếu chống.

Ở cương vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, bà von der Leyen sẽ phụ trách các cuộc đàm phán thương mại, chịu trách nhiệm triển khai các chính sách kinh tế và khí hậu cho 500 triệu công dân châu Âu.

Bà von der Leyen cho biết, trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức, bà sẽ đề xuất một thỏa thuận xanh cho châu Âu và giới thiệu thuế biên giới Carbon. 

Bà cũng cam kết sẽ thúc đẩy dự luật đánh thuế các hãng công nghệ lớn tại châu Âu, cũng như giải quyết vấn đề người di cư.

Năm nay 60 tuổi, là mẹ của 7 người con, bà Ursula von der Leyen từng đảm nhận các vị trí Bộ trưởng Gia đình, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Bà sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới vào ngày 1/11 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước