Việt Nam ủng hộ nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

Phú Nguyễn (PV Đài THVN Thường trú THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 20:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột vũ trang đã diễn ra sáng 3/8 (theo giờ Việt Nam) tại New York, Mỹ.

Số lượng trẻ em bị giết hại và thương tật trong các cuộc xung đột vũ trang tăng cao kỷ lục trong năm 2018. Là quốc gia từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ hậu quả của chiến tranh đối với dân thường, trong đó có trẻ em, đồng thời luôn ưu tiên thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em. Đây là khẳng định của đại diện Việt Nam tại phiên thảo luận.

Tròn 30 năm kể từ khi Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em được thông qua, các vi phạm nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, thậm chí gia tăng đến mức báo động. Chỉ riêng trong năm 2018 đã có hơn 12.000 trẻ em bị giết hoặc bị thương tật trong các cuộc xung đột vũ trang. Trẻ em tiếp tục bị cưỡng ép tiến hành các vụ đánh bom tự sát hoặc làm nô lệ tình dục.

Các nước kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường nỗ lực ngăn ngừa, giải quyết xung đột và tái thiết hậu xung đột. Các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình tái hòa nhập cho trẻ em từng tham gia lực lượng vũ trang, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các bên liên quan.

Việt Nam ủng hộ nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Thay mặt các nước ASEAN phát biểu, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định ASEAN luôn quan tâm, coi trọng thúc đẩy nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em trong xung đột vũ trang cả cấp quốc gia và khu vực.

Đại sứ Đặng Đình Quý cho hay: "Ở cấp độ khu vực, ASEAN tiếp tục tham gia bảo vệ quyền trẻ em trong xung đột vũ trang. Tháng 10/2018, Đối thoại ASEAN về Công ước Quyền trẻ em đã được tổ chức để nâng cao nhận thức về việc thực thi quyền trẻ em. Bên cạnh đó, ASEAN cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Liên hợp quốc".

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em. Là một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến, Việt Nam trân trọng giá trị của hòa bình và hiểu rõ sự cần thiết phải có một chiến lược toàn diện giải quyết mọi gốc rễ của xung đột, trong đó giáo dục đóng vai trò thiết yếu.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Trên cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam đã cùng với các quốc gia khác thông qua Nghị quyết 1882 về trẻ em và xung đột vũ trang. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực này trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước