WHO kêu gọi các nước không nên ngừng chương trình tiêm phòng

Trang Phan-Thứ ba, ngày 16/03/2021 11:47 GMT+7

Vaccine AstraZeneca. Ảnh: AP

VTV.vn - Hiện Tổ chức Y tế thế giới đang xem xét lại các báo cáo liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca.

Đức, Pháp và Italy đã trở thành 3 quốc gia mới nhất thông báo tạm ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca sau khi có thông tin về các ca hình thành huyết khối trong tĩnh mạch sau khi tiêm. 

Trước 3 nước này, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Bulgaria, Ireland và Hà Lan đã thông báo sử dụng biện pháp đề phòng là tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca.

Bộ trưởng Y tế Đức cho biết, có 7 trường hợp xuất hiện huyết khối và cho hay, dù đây là "rủi ro rất thấp" trong số 1,6 triệu mũi tiêm vaccine AstraZeneca đã tiến hành ở nước này nhưng là cao hơn mức trung bình được xác nhận liên quan đến vaccine này.

Pháp và Italy cũng nhấn mạnh, việc ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca là "mang tính phòng ngừa và tạm thời" trong khi chờ hướng dẫn của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu.

Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét lại các báo cáo liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca dù chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine này gây ra bất kỳ sự cố nào đối với sức khỏe. WHO trấn an và kêu gọi các nước trên thế giới không nên ngừng chương trình tiêm phòng.

Đã có 10.041 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca Đã có 10.041 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca

VTV.vn - Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, riêng trong ngày 13/3 có 4.793 người được tiêm chủng, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước