WHO kêu gọi chấm dứt tình trạng “chủ nghĩa dân tộc vaccine”

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 19/08/2020 06:36 GMT+7

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, nguồn cung vaccine thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa dân tộc vaccine".

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các quốc gia đang đặt lợi ích của mình lên trước những quốc gia khác trong việc cố gắng đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19. Thực trạng này đang làm cho đại dịch trở nên tồi tệ hơn.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp kêu gọi chấm dứt "chủ nghĩa dân tộc vaccne": "Hành động một cách chiến lược và trên quy mô toàn cầu thực sự là lợi ích quốc gia của mỗi nước, không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn".

WHO kêu gọi chấm dứt tình trạng “chủ nghĩa dân tộc vaccine” - Ảnh 1.

Tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho một tình nguyện viên ở Bandung, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc WHO cho biết, ông đã gửi một lá thư cho tất cả các thành viên của WHO đề nghị các nước này tham gia nỗ lực đa phương với cơ chế COVAX về phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19.

Theo thống kê, hiện hơn 22,2 triệu người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu và trên 782.000 người đã tử vong.

Cần cẩn trọng thay vì chạy đua sản xuất vaccine ngừa Covid-19 Cần cẩn trọng thay vì chạy đua sản xuất vaccine ngừa Covid-19 Tổng thống Mexico và Venezuela xung phong thử vaccine COVID-19 của Nga Tổng thống Mexico và Venezuela xung phong thử vaccine COVID-19 của Nga Thành tựu nghiên cứu vaccine và thuốc chống Covid-19 Thành tựu nghiên cứu vaccine và thuốc chống Covid-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước