WHO khuyến cáo thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế

VTV8-Thứ năm, ngày 16/04/2020 13:51 GMT+7

VTV.vn - Trong bản cập nhật chiến lược mới nhất, WHO khuyến cáo các quốc gia nên đợi ít nhất 2 tuần trước khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

WHO khuyến cáo thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế - Ảnh 1.

Trong ảnh: Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, WHO cho rằng thế giới đang đứng trước thời điểm then chốt trong đại dịch COVID-19 và cần đánh giá tác động cũng như các biện pháp nhằm duy trì ổn định số ca nhiễm ở mức thấp hoặc không có sự lây nhiễm nào trong bối cảnh biểu đồ dịch bệnh vẫn tăng theo phương thẳng đứng và nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát vẫn còn.

WHO khẳng định tập trung vào mục tiêu cứu người và ngăn chặn đại dịch WHO khẳng định tập trung vào mục tiêu cứu người và ngăn chặn đại dịch

VTV.vn - Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc tạm ngừng tài trợ cho WHO, Tổng Giám đốc tổ chức này lấy làm tiếc và kêu gọi thế giới đoàn kết chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước