Xuất hiện virus làm tôm chết hàng loạt tại Quảng Đông, Trung Quốc

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 14/04/2020 15:55 GMT+7

Vùng nuôi tôm tại Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Các trang trại nuôi tôm ở Quảng Đông, Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng khi tôm nuôi bị tấn công bởi dịch bệnh nguy hiểm Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1).

Tình trạng này đã làm sụt giảm sản lượng tôm và đe dọa sinh kế của hàng chục nghìn hộ gia đình tại đây.

DIV1 là một loại virus ở tôm thẻ chân trắng. Hiện virus này đã lây nhiễm ra khoảng 1/4 trang trại nuôi tôm ở trung tâm nuôi tôm tại Quảng Đông, làm tôm nuôi chết hàng loạt trong vòng vài ngày sau khi có dấu hiệu mắc bệnh gồm: tôm đỏ thân, mềm vỏ, chìm xuống đáy ao. Virus DIV1 lây lan nhanh và vẫn chưa có biện pháp kiểm soát. Dịch bệnh sẽ giảm bớt trong những tháng mùa hè và mùa thu khi nhiệt độ cao hơn 30oC.


Nông dân ĐBSCL đối mặt với nỗi lo tôm nuôi chết bất thường Nông dân ĐBSCL đối mặt với nỗi lo tôm nuôi chết bất thường

VTV.vn - Tại ĐBSCL, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại ngày một tăng khiến cả nông dân, doanh nghiệp "đứng ngồi không yên".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước