Xung đột tái bùng phát tại Hong Kong

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 05:00 GMT+7

Cảnh sát và người biểu tình tại đường Legislative Council ở Admiralty, Hong Kong tối 30/11. (Ảnh: TTXVN)

Hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Hong Kong vào tối ngày 30/11 khi những người biểu tình tìm cách bao vây trụ sở của chính quyền Hong Kong ở quận Admiralty.

Đám đông người biểu tình mang theo kính bảo hộ và các tấm khiên tự chế làm bằng gỗ đã tiến tới bao vây tòa nhà ở quận Admiralty, gần các trung tâm thương mại của thành phố.

Xung đột sau đó đã xảy ra và cảnh sát một lần nữa phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán người biểu tình.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ngay sau đó cũng đã điều động thêm hơn 1.000 nhân viên cảnh sát tới quận Admiralty, nâng tổng số lực lượng bố trí ở đây lên 4.500 người. Ngoài ra, khoảng 2.500 nhân viên cảnh sát đã được bố trí tại tại khu vực Mong Kok.

Cuộc đụng độ mới này xảy ra chỉ ít ngày sau khi 31 người tham gia phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm", trong đó có 2 thủ lĩnh phong trào sinh viên và 1 nghị sĩ Hội đồng Lập pháp bị cấm đặt chân tới khu vực Mong Kok, điểm biểu tình vừa hoàn toàn giải tỏa hôm 26/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước