ASIAD 17 (2.10): Nguyễn Hoàng Ngân đoạt HCB nội dung kata, TTVN "khát" HCV

-Thứ năm, ngày 02/10/2014 01:35 GMT+7

Niềm hi vọng vàng của TTVN trong ngày thi đấu thứ 13 tại ASIAD, võ sỹ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân đã mang về HCB nội dung kata. Hiện tại, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 35 huy chương, trong đó có 1 HCV, 10 HCB, 24 HCĐ và xếp thứ 21/45 đoàn tham dự Á vận hội.


Kết thúc ngày thi đấu thứ 13 (2.10) của ASIAD 17, Incheon Hàn Quốc 2014, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 35 huy chương, trong đó có 1 HCV, 10 HCB, 24 HCĐ và xếp thứ 21/45 đoàn tham dự Á vận hội. Trong ngày thi đấu 2.10, đoàn thể thao VN đã giành thêm 1 HCB và 2 HCĐ. HCB thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo) còn 2 HCĐ thuộc về Hà Thị Nguyện,  Phạm Thị Thu Hiền (taekwondo).

- Điền kinh; Chung kết nội dung nhảy xa ba bước nam, Nguyễn Văn Hùng xếp thứ 13 ở chung kết nhảy xa ba bước nam với thành tích 15m11.

- Điền kinh: Chung kết nội dung 4x100m nữ, 4 VĐV gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý về đích thứ 5 với thành tích 3 phút 33 giây 20.

- Điền kinh: Ở nội dung nhảy cao nữ, VĐV Phạm Thị Diễm hoàn thành nội dung chung kết nhảy cao nữ với thành tích 1m80, đứng vị trí thứ 7/10 VĐV.

- Taekwondo: Ở hạng cân 67kg nữ, Hà Thị Nguyện để thua đối thủ nước chủ nhà Lee Wonjin 2-5 ở bán kết hạng cân 67kg nữ, chấp nhận đoạt HCĐ.

Trong khi đó ở hạng cân 62kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền để thua đối thủ Lee Dabin của chủ nhà Hàn Quốc 2-9 ở bán kết chấp nhận HCĐ.

- Karatedo: Ở nội dung Kumite, võ sĩ Nguyễn Văn Nhật đã thua đối thủ người Kuwait tại vòng 1/16 nội dung đối kháng 67kg nam. Trong khi đó, võ sĩ Hồ Đình Thuận (đai xanh) đã vượt qua võ sĩ Kyrgyzstan với tỷ số 5-3 ở nội dung kumite hạng cân dưới 75kg nam tại vòng 1/8. 

Tuy nhiên ở tứ kết, Hồ Đình Thuận đã để thua đối thủ người Iran Hassanipour Sefatazgomi Saeid với tỷ số 2-10.

- Taekwondo: Ở hạng cân 63kg nam, võ sỹ taekwondo Lê Huỳnh Châu để thua đối thủ người Thái Lan Kitwijarn Akkarin 1-4 và dừng bước ở tứ kết.

Như vậy ở bộ môn Taekwondo, TTVN sẽ có thêm ít nhất là 2 HCĐ khi Phạm Thị Thu Hiền và Hà Thị Nguyên đều đã giành quyền vào bán kết.

- Taekwondo: Ở hạng cân 62kg nữ, võ sỹ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại đối thủ Omar Mahmoud của Jordan 2-0 trong trận tứ kết.

- Taekwondo: Ở hạng cân 67kg nữ, võ sỹ taekwondo Hà Thị Nguyên đánh bại đối thủ Chan Yann Yeu (Đài Loan) 6-5 ở tứ kết để giành vé góp mặt ở bán kết hạng cân 67kg nữ.

 


VĐV Karate Nguyễn Hoàng Ngân

 - Karatedo: Ở nội dung Kata, VĐV Karate Nguyễn Hoàng Ngân để thua đối thủ người Nhật Bản Shimizu Kiyou 0-5 trong trận chung kết nội dung kata, chấp nhận đoạt HCB. Trước đó, Nguyễn Hoàng Ngân đánh bại võ sỹ người Nepal Tamang Bimala 5-0 trong trận bán kết.

Trong ngày thi đấu thứ 13 của ASIAD 17, Incheon Hàn Quốc 2014,  Karatedo chính thức xuất trận cùng tâm điểm ở nội dung 4x400m điền kinh đồng đội nữ của sẽ là tâm điểm của Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Karatedo sẽ tranh tài với 3 vân động viên: Nguyễn Văn Nhật (nội dung Kumite), Hồ Đình Thuận (Kumite) và đặc biệt là niềm hy vọng vàng Nguyễn Hoàng Ngân (nội dung Kata).

Sau Karatedo, mọi sự chú ý sẽ được tập trung ở bộ môn điền kinh tại nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ với tham dự của 4 vân động viên: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy.

Một môn võ khác, Taekwondo sẽ tiếp tục thi đấu trong ngày hôm nay với 4 võ sỹ Lê Huỳnh Châu (hạng cân 63kg), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg), Phan Trung Đức (68kg) và Hà Thị Nguyên (67kg). Đây gần như là cơ hội cuối cùng để Taekwondo gỡ gạc danh dự tại ASIAD 17 sau khi hầu hết các võ sĩ đều bị loại ngay tại vòng đấu loại trong những ngày thi đấu trước.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI