ASIAD 17 (30.9): Giành thêm 2 HCĐ, đoàn TTVN xếp thứ 20/45

-Thứ ba, ngày 30/09/2014 10:20 GMT+7

Trong ngày thi đấu 30.9, TTVN chỉ giành thêm được 2 HCĐ ở môn boxing nữ, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 20/45 với tổng cộng 32 huy chương, trong đó có 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ.


Điền kinh đã khép lại ngày thi đấu thứ 11 (30.9) của đoàn TTVN tại ASIAD 17 với thành tích 2 HCĐ của boxing. Cả hai tấm HCĐ đều thuộc về các võ sỹ boxing là Lê Thị Bằng (hạng cân 48-51kg) và Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60kg). Như vậy tính đến thời điểm này tại Asiad 17, với tổng cộng 32 huy chương, trong đó có 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 20/45.

Toàn cảnh ngày thi đấu 30.9 của đoàn TTVN tại ASIAD 17:

 



Trong khi đó, ở hạng cân 57-60kg, nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên đã thua VĐV người Trung Quốc Yin Junhua 0-3 tại trận bán kết và đoạt HCĐ ở nội dung này.

- Ở hạng cân dưới 87kg, Nguyễn Trọng Cường đã thất bại cách biệt 1-14 trước võ sĩ taekwondo của nước chủ nhà Hàn Quốc Shin Yoengrae.

- Ở hạng cân dưới 74kg, nam võ sĩ Dương Thanh Tâm đã thua võ sĩ đến từ Iran Hajizavareh Massoud 0-6 và chính thức bị loại.

- Ở hạng cân dưới 53kg, nữ võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo thắng áp đảo Ahmadi Nilah (Afghanistan) 13-0 (4/0, 5/0, 4/0) để lọt vào vòng trong một cách thuyết phục. Đối thủ của Thảo ở tứ kết là võ sĩ người Đài Loan Huang Yun Wen.

- Ở hạng cân dưới 49 kg, Doãn Thị Hương Giang thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16.

Trong ngày hôm nay 30.9, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài tại ASIAD 17 ở 5 bộ môn: Taekwondo, Điền kinh, Bowling, Boxing và Soft tennis.

 


Vào sáng nay, các vận động viên: Dương Thanh Tâm (hàng 74kg), Doãn Thị Hương Giang (49kg), Nguyễn Trọng Cường (87kg) và Nguyễn Thanh Thảo (53kg) sẽ tham dự vòng loại. Các trận chung kết tranh HCV của các hạng cân trên sẽ diễn ra vào cuối giờ chiều.

Bên cạnh Taekwondo, Điền kinh cũng tiếp tục thi đấu trong ngày hôm nay với nội dung chạy 200m của Vũ Thị Hương và nội dung chạy 800m của Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái.

Trong ngày thi đấu hôm nay, hai vận động viên Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên sẽ bước vào các trận bán kết ở các hạng cân 51kg và 60 kg.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI