[KT] SEA Games 28 ngày 10/6: Ngày vàng của điền kinh và thể dục dụng cụ

-Thứ tư, ngày 10/06/2015 09:25 GMT+7

Chiều nay có vẻ là 1 ngày vàng của Điền kinh Việt Nam khi chúng ta đã có 5 HCV ở bộ môn này.



Kết thúc ngày thi đấu 10/6, đoàn thể thao VN có 48 HCV, 22 HCB và 43 HCĐ. Tạm xếp vị trí thứ 2.


  Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 10/6


- Huy chương vàng:
1. Lê Thanh Tùng - Nhảy chống nam (Thể dục dụng cụ)
2. Nguyễn Thị Yến - Hạng cân dưới 51kg nữ (Quyền Anh)
3. Lê Thị Bằng - Hạng cân 53 kg nữ (Quyền Anh
4. Đinh Phương Thành - Xà kép ngang (Thể dục dụng cụ) 
5. Phan Thị Hà Thanh - Cầu thăng bằng nữ (Thể dục dụng cụ).
6. Đinh Phương Thành - Xà đơn (Thể dục dụng cụ)
7. Nguyễn Thị Huyền - 400m rào nữ (Điền kinh)
8. Nguyễn Văn Huệ  - 10 môn phối hợp (Điền kinh)
9. Đỗ Thị Thảo - 800m nữ (Điền kinh)
10. Dương Văn Thái - 800m nam (Điền kinh)
11. Trương Đình Hoàng - nội dung 75kg (Quyền Anh)
12. Lê Trọng Hinh - nội dung 200m nam (Điền kinh)
13. Hoàng Quang Trung - Tunggal đơn nam (Pencak Silat)
14. Lâm Quang Nhật - nội dung 1500m tự do nam (Bơi)
15. Nguyễn Thị Ánh Viên - nội dung 400m hỗn hợp nữ (Bơi)


- Huy chương bạc
1. Hoàng Cường - Nhảy chống nam (Thể dục dụng cụ) 
2. Đỗ Thị Vân Anh - Cầu thăng bằng nữ (Thể dục dụng cụ).
3. Quách Công Lịch - 400m rào nam (Điền kinh) 
4.Nguyễn Văn Hải - Hạng cân 60kg (Quyền Anh)
5. Bùi Thị Xuân - 200m ném lao nữ (Điền kinh)



- Huy chương đồng 
1. Phạm Phước Hưng - Xà kép ngang (Thể dục dụng cụ) 
2. Phan Thị Hà Thanh - Thi tự do (Thể dục dụng cụ)  
3. Đội VĐV gồm Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam - Đồng đội nam (Billiards & Snooker)
4. Vũ Thị Ly - 800m nữ (Điền kinh)
5. Nguyễn Thị Oanh - 200m nữ (Điền kinh)






19h43 - Bơi lội:
Trần Duy Khôi đã không thể cạnh tranh được vị trí khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2 phút 04 giây 07 nội dung 200m hỗn hợp nam. Người giành HCV vẫn là cái tên quen thuộc của đoàn chủ nhà Singapore, Joseph Schooling.



19h07 - Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục phá kỷ lục SEA Games và giành HCV với thời gian 4 phút 08 giây 66 tại nội dung 400m hỗn hợp nữ. Kỷ lục cũ là của Khoo Cai Lin, nữ VĐV của Malaysia (4 phút 10 giây 75). Khoo Cai Lin cũng là VĐV về thứ 2 trong cuộc thi hôm nay với thành tích 4 phút 17 giây 99.



18h40 - Bơi: Lâm Quang Nhật giành HCV nội dung 1500m tự do nam.



18h59 - Bơi lội: VĐV Lâm Quang Nhật đã giành HCV nội dung 1.500m nam với thành tích 15 phút 31'03'' đồng thời phá kỷ lục SEA Games.



18h44 - Pencak Silat: VĐV Hoàng Quang Trung đã mang về tấp HCV tiếp theo cho Đoàn TTVN ở nội dung Tunggal đơn nam với điểm số 464.



18h14 - Điền kinh: Bùi Thị Xuân giành HCB ném lao nữ với thời gian 49m16. 



18h04 - Bơi: Hoàng Quý Phước chỉ về ở vị trí thứ 6 tại nội dung 50m bướm nam



17h54 - Điền kinh: Lê Trọng Hinh giành HCV nội dung 200m nam.


 





17h40 - Điền kinh: VĐV Nguyễn Thị Oanh chỉ về thứ 3 tại nội dung 200m nữ, giành HCĐ.



17h27 - Quyền Anh: Trương Đình Hoàng đoạt HCV quyền anh hạng cân 75kg



17h19 - Điền Kinh: Dương Văn Thái đoạt HCV nội dung 800m nam

 






17h15 - Điền kinh: Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công tấm HCV 800m nữ với thành tích 2 phút 05 giây 22. Về thứ 3 với thời gian là 2 phút 12 giây 36 ở đường đua này, Vũ Thị Ly giành HCĐ. 

 





16h40 - Điền kinh: Nguyễn Văn Huệ giành HCV 10 môn phối hợp với số điểm 7.232


 





16h13 - Điền kinh: Nguyễn Văn Lai không thể bảo vệ HCV SEA Games chạy 10.000m nam khi anh chỉ về thứ 6. Sau khi về địch, VĐV này cho biết: 'Tôi bị cứng cơ và xốc hông, nên không thể thi đấu tốt nhất hôm nay'



16h13 - Quyền Anh: Võ sĩ Nguyễn Văn Hải đã để thua võ sĩ Philippines Cantancio trong trận chung kết hạng cân dưới 65kg và nhận HCB.



15h25 - Điền kinh: Nội dung 400m rào nam, Quách Công Lịch về đích thứ 2, sau VĐV nhập tịch người  Philippines.


 




 




14h50 - TDDC: VĐV Phan Thị Hà Thanh chỉ xếp thứ ba ở nội dung thể dục tự do với 13,433 điểm và nhận HCĐ. Giành HCV là VĐV Malaysia Farah Ann với 13,733 điểm và HCB là VĐV Indonesia Irfanalutfi Rifda với 13,700 điểm.


14h15 - TDDC: VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép với 15,883 điểm. Giành HCB là VĐV Thái Lan Rartchawat với 14,800 điểm và giành HCĐ là Phạm Phước Hưng với 14,633 điểm. 

 



14h02 - Boxing: Võ sĩ Lê Thị Bằng giành HCV hạng cân dưới 54 kg sau khi đánh bại đối thủ người Philippines Petecio Nesthym 2-1 trong trận chung kết.



14h00 - Billiards: Đội nam gồm Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Trung Kiên đã để thua đội Thái Lan với tỷ số 0-3 tại bán kết và chấp nhận giành HCĐ nội dung Bi-a Anh.




13h49 - Boxing: Nguyễn Thị Yến đánh bại Magno Irish (Philippines) với tỷ số 2-1 trong trận chung kết boxing nữ hạng 51 kg để giành tấm HCV thứ 35 về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

 





 


13h26 - TDDC: Lê Thanh Tùng đoạt HC vàng nội dung nhảy chống nam

 




12h15 - Bắn súng: Xạ thủ Tạ Ngọc Long chỉ được 617,2 điểm xếp thứ sáu tại chung kết môn bắn súng nội dung 50m súng trường nam





12h00 - Cầu lông: Các tay vợt Việt Nam gồm, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Như Thảo, Thái Thị Hồng Gấm, Vũ Thị Trang, vừa bước vào trận tứ kết đồng đội nữ gặp Malaysia.


 






11h55 - Billards: Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 trước Singapore trong trận tứ kết đồng đội billards Anh, lọt vào vòng bán kết.
Đây là một thắng lợi vang dội của đội billards Anh Việt Nam, bởi Singapore sở hữu nhà ĐKVĐ thế giới nội dung này, Gilchrist Peter Edward. 



11h00 - Bắn cung: Cung thủ Đào Thị Lộc xếp thứ nhất vòng loại cá nhân nội dung cung một dây nữ, với 652 điểm, nhều hơn 14 điểm so với người xếp thứ nhì là VĐV Indonesia Rochmawati Ika Yuliana.



 





10h49 - Quần vợt: Hoàng Thiên vừa thua đối thủ Indonesia Rungkat  0-2 (3-6 và 1-6) ở vòng hai nội dung đơn nam.



10h30' - Điền kinh: Nguyễn Văn Huệ dẫn đầu nội dung ném đĩa với 34,59 điểm. Số điểm trong nội dung 10 môn phối hợp của VĐV này đang là 5.028 điểm.



10h15 - Bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ VN đã đánh bại tuyển Malaysia 3-0 (25-10, 25-15, 25-15) trong trận ra quân tại SEA Games 28. 



9h35' - Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh về thứ 3 vòng loại với thời gian 24 giây 06, qua đó giành quyền thi đấu ở đợt thi chung kết. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này. 



8h58 - BƠI: Trần Duy Khôi cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt ở đợt thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam vào tối nay. Nhưng đồng đội của Khôi, VĐV Phan Gia Mẫn đã không vượt qua được vòng loại.

 





8h50 - BƠI: Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào chung kết nội dung 400m tự do nữ. Ở vòng loại, thành tích của Ánh Viên là 4 phút 24,83 giây.


 




8h43 - ĐIỀN KINH:  VĐV Lê Trọng Hinh đã về nhất vòng loại chạy 200m nam và giành quyền vào thi chung kết tối nay. Thành tích ở vòng loại của Trọng Hinh là 21 giây 14.


8h02 - BƠI: Hoàng Quý Phước về đích thứ ba đợt bơi vòng loại thứ nhất nội dung 50m bơi bướm với thành tích 25,25 giây, giành vé vào thi đấu đợt bơi chung kết vào 18g hôm nay.


 








Các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 hôm nay 10/6.


Golf (từ 08h00): Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chi Quân (nam, vòng hai), Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My, Trần Chiều Dương (nữ, vòng 1), Ngô Bảo Nghi - Nguyễn Thảo My - Trần Chiều Dương (đồng đội nữ, vòng 1).


Bóng rổ (từ 08h00): Việt Nam - Philippines (trận bốn, vòng bảng nữ).


Bơi (từ 8h00): Hoàng Quý Phước (vòng loại 50m bướm, nam), Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo (vòng loại, 400 mét tự do, nữ), Trần Duy Khôi, Phan Gia Mẫn (vòng loại, 200m cá nhân hỗn hợp, nam). Các nội dung chung kết diễn ra từ 18h00. Riêng nội dung 1500m tự do nam, ĐKVĐ SEA Games Lâm Quang Thành vào thẳng chung kết, lúc 18h38.


Billards & Snookers (từ 09h00): Việt Nam - Singapore (tứ kết hai, billards Anh).


Bi sắt (từ 09h00): Việt Nam - Myanmar, Việt Nam Lào (vòng loại, đôi nam), Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Philippines (vòng loại, đôi nữ).


Bóng chuyền (từ 09h00): Việt Nam - Malaysia (nữ).


Bắn súng (từ 09h00): chung kết 50m súng trường nữ, chung kết 50m súng trường nam, 


Điền kinh (từ 09h30): Các nội dung loại thi đấu trong buổi sáng. Từ 16h10 bắt đầu các nội dung chung kết: Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật (10000m nam, lúc 16h40), Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo (800m nữ, lúc 18h05), Dương Văn Thái, Lê Thanh Hùng (800m nam, lúc 18h15).


Bắn cung (từ 10h00): Tuyển bắn cung Việt Nam ra quân với một loạt nội dung đấu loại.


Thể dục Dụng cụ (từ 13h00): Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường (chung kết nhảy chống nam), Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh (chung kết cầu thăng bằng nữ), Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng (chung kết xà kép nam), Phan Thị Hà Thanh (chung kết tự do nữ), Đinh Phương Thành, Hoàng Cường (chung kết xà đơn nam).


Cầu lông (từ 12h): Việt Nam - Malaysia (tứ kết đồng đội nữ), Việt Nam - Thái Lan (tứ kết đồng đội nam)


Quyền anh (từ 14h15): Nguyễn Thị Yến gặp võ sĩ Philippines (chung kết 51kg nữ), Lê Thị Bằng gặp võ sĩ Philippines (chung kết 53kg nữ), Nguyễn Văn Hải gặp võ sĩ Philippines (chung kết 60kg nam), Trương Đình Hoàng gặp võ sĩ Philippines (chung kết 75kg nam).



Anh Quân - Thế Hưng - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI