AFF Cup: Khắc tinh của ĐTVN từ giã đội tuyển quốc gia

T.KCập nhật 11:23 ngày 22/12/2014

Shukor Adan (trái) đã có giải đấu ấn tượng ở tuổi 35.

Thủ quân của ĐT Malaysia Shukor Adan đã chính thức nói lời từ giã ĐTQG sau hành trình ấn tượng ở AFF Suzuki Cup 2014.

Ở tuổi 35, sau hành trình dài đầy ấn tượng nhưng vẫn không thể giúp đội nhà giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014, tiền vệ thủ quân Shukor Adan đã chính thức tuyên bố từ giã ĐTQG để nhường chỗ cho lứa trẻ bóng đá Malaysia. Trước đó, Shukor Adan đã cùng các đồng đội lách khe cửa hẹp, đả bại Singapore giành vé còn lại ở vòng bảng, ngược dòng ấn tượng trước ĐTVN và chút nữa làm nên chuyện khi dẫn 3-0 ở chung kết lượt về khi thời gian của trận đấu chỉ còn lại chừng 10 phút.

Lão tướng sinh năm 1979 ở Malacca này được biết đến như một tiền vệ trung tâm hay bậc nhất bóng đá Đông Nam Á. Chính Shukor Adan được coi là khắc tinh của ĐTVN trong cuộc ngược dòng ngoạn mục ở bán kết.

Ở trận bán kết lượt đi, khi Shukor Adan nhận đủ thẻ phạt và bị treo giò, ĐT Malaysia đã thi đấu như vô hồn trên sân nhà Shah Alam. Nhưng với sự góp mặt của tiền vệ kinh nghiệm này trong trận lượt về ở Mỹ Đình, ĐT Malaysia đã thi đấu chắc chắn và có đường nét hơn rất nhiều. Ngoài việc trực tiếp ghi bàn thắng thứ 4, Shukor Adan luôn có mặt trong những điểm nóng trên sân, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm góp công mang về thắng lợi 4-2 (5-4) cho ĐT Malaysia để loại ĐT Việt Nam đang có phong độ cao.

Nói về quyết định chia tay ĐTQG, tuyển thủ được HLV Dollah Salleh tín nhiệm triệu tập hồi tháng 9 cho hay: “Đây là giải đấu cuối cùng của tôi trong màu áo ĐTQG và sẽ không thay đổi quyết định nữa. Trước đó, tôi chấp nhận trở lại khoác áo ĐTQG vì sự kính trọng ông Salleh. Tôi cũng thực sự cảm thấy tự hào.và hãnh diện khi CĐV luôn sát cánh cùng ĐT trong suốt hành trình”.

“Nhưng giờ là lúc để tôi nhường lại cơ hội cho lớp trẻ và để bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển”, tiền vệ đang khoác áo CLB Felda United kết lại.

Safig (số 8) nhiều khả năng sẽ kế vị Shukor Adam tiếp tục dẫn dắt ĐT Malaysia trong vai trò thủ quân.

Safig (số 8) nhiều khả năng sẽ kế vị Shukor Adam tiếp tục dẫn dắt ĐT Malaysia trong vai trò thủ quân.

Người nhiều khả năng sẽ kế nhiệm băng đội trưởng của Shukor Adan là tiền vệ Safig Rahim – vua phá lưới của giải với 6 bàn thắng mà 4 trong số đó được ghi trên chấm 11m. Tiền vệ 27 tuổi này đã chứng tỏ giá trị bởi ngoài những bàn thắng, Safig luôn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội cùng khả năng dẫn dắt lối chơi được kiểm chứng trong suốt giải đấu vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1